Tiêu đề của website

Đội Tuyển Quốc Gia Trung Quốc Dẫn Đầu Sau Hai Ngày Tại Giải Bóng Chuyền Nam Quốc Tế Trung Quốc

Thứ 4 ngày 23 -5-2013, ngày thứ hai của Giải bóng chuyền nam quốc tế tại Louhe,Trung Quốc đã diễn ra hai trận đấu với diễn biến hoàn toàn trái ngược – một thắng lợi dễ dàng thuộc về Trung quốc trước Hà Nam và một trận chiến khó khăn cho Kazakhstan với 5 séc đánh 120 phút để hạ đối thủ Ấn Độ.


 Thứ 4 ngày 23-5-2013, ngày thứ hai của Giải bóng chuyền nam quốc tế tại Louhe,Trung Quốc đã diễn ra hai trận đấu với diễn biến hoàn toàn trái ngược – một thắng lợi dễ dàng thuộc về Trung quốc trước Hà Nam và một trận chiến khó khăn cho Kazakhstan với 5 séc đánh 120 phút để hạ đối thủ Ấn Độ.

Xie Guocheng – cựu huấn luyện viên trưởng của đội Hà Nam Tianguan trong nhiều năm lần này đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia đấu với câu lạc bộ cũ của mình. Với những kỹ năng, kinh nghiệm và đối thủ quen thuộc, đội tuyển Quốc gia Trung quốc đã không có lý do gì để thua. Như mong đợi, đội tuyển TQ đã đánh bại Hà Nam với tỷ số 25-15, 25-20 và 25-19.

“ Đội tuyển của tôi đã chơi với tinh thần tốt và phối hợp nhuần nhuyễn hơn so với hôm qua. Theo kinh nghiệm của tôi, trận đánh của đội tuyển quốc gia trước đội câu lạc bộ địa phương không phải dễ dàng nhưng chúng tôi đã chơi tốt như những gì đã chuẩn bị. Tuy nhiên chúng tôi còn phải nâng cao lỗi chơi và khả năng di chuyển giữa cánh phòng thủ và phản công” Xie bình luận sau trận đấu. Liang Jie, huấn luyện viên trưởng của Hà Nam cho biết “ có một khoảng cách rất lớn giữa hai đội. Chúng tôi còn rất nhiều để học hỏi từ đội tuyển quốc gia. "

“ Ấn độ tuy không mạnh nhưng là một đội tuyển rất đặc biệt ở Châu Á. Họ từng đánh bại Nhật Bản. Họ có chốt chặn cao và không dễ dàng xử lý. Bởi vậy chúng ta phải công nhận họ trước và chuẩn bị lối chơi cho phù hợp” Xie dự đoán các trận đấu tiếp theo.

Trong trận đấu khác diễn ra vào chiều, Kazakhstan đã có một khởi đầu tốt và kết thúc set đầu tiên với 25-12. Nhưng từ séc thứ hai, họ đã thực hiện nhiều lỗi và thua 2 ván liên tiếp với với số điểm 23-25 ​​và 24-26. Ấn Độ tiếp tục đà thắng trong séc thứ tư và dẫn 16-12 sau lần hội ý kỹ thuật thứ 2. Số 16 Verigin Oleg trong thời gian này đã đứng ra giúp Kazakhstan ghi 8 điểm liên tiếp với sự công phá của mình. Ấn Độ đã cố gắng nhưng thất bại trong việc ngăn chặn đà lên của Kazakhstan và thất bại trong séc thứ tư với tỷ số 20-25, và séc cuối cùng với 7-15.

“ Số 4 và số 16 đã không tuân thủ đúng theo chiến thuật của tôi trong trận đấu ngày hôm qua nên họ đã bị cấm dùng bữa tối. Và hôm nay, họ đã cứu đội bóng. "Gilyazutdinov Rafael, trợ lý HLV của Kazakhstan cho biết.

                                                                   Bảo Châu – theo http://www.asianvolleyball.org


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều